Quái vật kỳ dị thân nhiều xúc tu ngoe nguẩy xuất hiện tại bờ biển Úc

Hình ảnh con quái vật thân nhiều xúc tu chấm đen ngoe nguẩy xuất hiện trên bờ biển Tây Úc đã khiến cho cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Một người dùng ở diễn đàn Reddit đã đăng tải hình ảnh con quái vật có hình thù kì dị do mẹ và bạn gái anh ta chụp lại được. Tấm hình cho thấy sinh vật này nằm phơi mình trên cát, khắp mình nó ngoe nguẩy những xúc tu lốm đốm đen.


Sinh vật này nằm phơi mình trên cát, khắp mình nó ngoe nguẩy những xúc tu lốm đốm đen.

Ngay lập tức, cộng đồng diễn đàn này đã bàn tán rất sôi nổi, có nhiều người tò mò không biết liệu đó có phải là sinh vật ngoài hành tinh hay không. Đa số đều thắc mắc “Đó là cái quái gì vậy?”

Sau một hồi “phân tích và mổ xẻ” tấm hình, mọi người đều đồng ý rằng đó thực ra là một con hải quỳ bị lộn ngược lại sau khi dạt lên bờ.

Một người dùng bình luận: “Hải quỳ vũ trang hay còn gọi là hải quỳ sọc”. Nhiều người dùng cũng rất đồng tình với ý kiến của người này.

Được biết, hải quỳ vũ trang xuất hiện ở vùng biển nhiệt đới ngoài khơi bờ biển Tây Úc và có thể phát triển lên tới 50cm. Hải quỳ cũng là một sinh vật có độc, vết chích của nó rất đau đớn và phải mất tới vài tháng mới chữa lành được.

Người dùng trên diễn đàn Reddit cho rằng con hải quỳ trong ảnh đã bị mặt trời tẩy trắng, còn trên thực tế, hải quỳ có rất nhiều màu sắc khác nhau.

Hải quỳ là loài đặc biệt với cấu tạo 1 nửa là động vật, 1 nửa là thực vật, có quan hệ gần với san hô, sứa, hydra và Ceriantharia.

Xung quanh miệng của hải quỳ là các xúc tu hình túi với những tế bào có gai cnidocytes, vừa để phòng thủ, vừa để tấn công con mồi. Bên cạnh đó, dạ dày của hải quỳ khá lớn vì vậy dù con mồi có lớn tới đâu thì nó vẫn có thể nuốt trôi.

Hải quỳ dùng chân bám chặt vào tảng đá, chỉ khi quan sát thật kỹ, chúng ta mới có thể thấy chúng đang không ngừng vận động.

Sở hữu vẻ ngoài sặc sỡ và nhìn có vẻ thân thiện là vậy nhưng hải quỳ thực chất lại là một loài động vật ăn thịt đáng sợ của biển cả. Chúng thường sử dụng vũ khí gợi cảm của mình là những xúc tu để ''ve vãn'' rồi bất ngờ tiêm nọc độc vào con mồi. Khi con mồi bị tê liệt, chúng sẽ xơi tái con mồi nhanh chóng.

Đa số hải quỳ không gây hại cho con người. Tuy nhiên, một số loài có lượng độc tính cao như Phyllodiscus semoni, Actinodendron arboreum và Stichodactyla có thể khiến con người bị thương nặng, thậm chí là tử vong.

Loại hải quỳ vũ trang xuất hiện ở vùng biển nhiệt đới ngoài khơi bờ biển Tây Úc và có thể phát triển lên tới 50 cm.

Cập nhật: 14/07/2020 Theo saostar/kienthuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video