"Quán quân" sống thọ nhất loài ăn cỏ qua đời

Bertha - con hà mã sống thọ nhất thế giới, vừa qua đời ở tuổi 65 trong vườn thú Manila, Philippines. Nó cũng được cho là "quán quân" sống thọ nhất trong số các động vật có vú ăn cỏ trong hàng chục năm qua.

Trong thông báo ngày 10/7, ông James Dichaves - giám đốc vườn thú Manila, cho biết họ tìm thấy Bertha nằm chết trong chuồng hôm 7/7. Các kiểm tra sau đó xác nhận nó chết do nhiều cơ quan không còn hoạt động do tuổi tác.


Hà mã Bertha lúc còn sống - (Ảnh: GMA/Jon Montesa).

"Bertha là một trong những con vật đầu tiên sống ở vườn thú này. Bạn đời của nó đã chết vào những năm 1980, chúng không có con", ông nói với AFP.

Theo thông tin từ James, Bertha nặng 2,5 tấn, được đưa tới vườn thú vào năm 1959 khi mới 7 tuổi, tuy nhiên hồ sơ về "quê gốc" của nó đã bị thất lạc.

Với chế độ ăn chính là cỏ, trái cây và bánh mì, Bertha sống lâu hơn hẳn những con hà mã khác - thường chỉ sống được 40-50 tuổi.

Các quan chức vườn thú tin rằng nó là con hà mã sống lâu nhất thế giới hiện nay. Trước đó, con hà mã có tên Donna sống ở vườn thú Mesker, Mỹ được cho là con hà mã sống thọ nhất khi sống được 62 năm.

Theo Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, loài hà mã thường gặp ở vùng châu Phi hạ Sahara đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên do mất môi trường sống và bị săn bắt trái phép.

Cập nhật: 11/07/2017 Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video