Rắn quý hiếm Việt sinh sản ở khu bảo tồn của Nga

Theo hãng tin Ita-tass của Nga, đến tháng 8/2012, loài rắn quý hiếm Kufii Sievers của Việt Nam hiện đang sống tại khu bảo tồn thú và bò sát Tula (phía Tây nước Nga) có thể sẽ sinh con.

>>> Rắn đực tìm bạn tình giao phối bằng cách nào?

Rắn Sievers keffiyeh có tên khoa học là Triceratolepidophis sieversorum, là loại rắn quý hiếm sống tại vùng biên giới Việt Nam và Lào. Những con rắn được đoàn thám hiểm Nga đưa về Tula năm 2004.


Rắn Sievers keffiyeh

Theo giám đốc Vườn Tula, nhân viên của cơ sở này đã phối giống đôi rắn thành công, theo chu kỳ sinh sản khoảng cuối tháng 5 rắn quý sẽ đẻ trứng, và đến tháng 8/2012 thì trứng sẽ nở rắn con.

Đại diện vườn thú bò sát Tula cho biết: Lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2006 tại Tula rắn Sievers keffiyeh đã sinh sản. Kể từ đó, chúng còn sinh sản hai lần - vào năm 2010 và 2011.

Vườn thú bò sát Tula là một trong những cơ sở lớn nhất ở Nga mở cửa vào tháng 9/1987. Hiện tại đây có khoảng 600 loài rắn, thằn lằn, rùa, cá sấu, bò cạp, loài lưỡng cư và động vật quý hiếm đang sinh sống.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video