Robot chiến trường

Singapore vừa thử nghiệm thành công loại robot chiến trường Packbot, có thể thay con người đi vào những khu vực nguy hiểm, nghiên cứu địa hình khu vực đó và chuyển thông tin về cho chỉ huy quân đội.

Các kỹ sư tại Cơ quan khoa học và kỹ thuật quốc phòng (DSTA) cho biết hình ảnh video phát đi từ các robot này đến lực lượng quân đội đã giúp người chỉ huy xác định vị trí và tiêu diệt “kẻ thù” - các mục tiêu giả được dựng lên cho cuộc thử nghiệm.

Mỗi robot Packbot không lớn hơn robot nổi tiếng mang tên R2-D2 trong phim Star Wars. Nó nặng khoảng 30kg, di chuyển khá êm với bước đi nhanh nhẹn và có thể vượt qua các con dốc. “Mắt” của nó là một camera có thể khuếch đại hình ảnh lên đến 30 lần. Packbot cũng được trang bị một thiết bị nhìn xuyên bóng đêm được điều khiển bởi người sử dụng ở khoảng cách 600m.

“Chúng tôi đã kiểm tra Packbot trong môi trường hành động thực thụ, các binh sĩ có thể cho ý kiến phản hồi để chúng tôi cải tiến nó nếu họ phát hiện nó chưa hoàn hảo”, giám đốc chương trình chế tạo Packbot của DSTA nói.

Theo trung sĩ Seow Hong Da, robot này với hình thể nhỏ bé “có thể đi vào những khu vực nguy hiểm, nghiên cứu địa hình khu vực đó và chuyển thông tin về cho chúng tôi trong khi chúng tôi vẫn đang ở một vị trí thuận lợi và an toàn”.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video