Robot chim bắt mồi giữa không trung

Giờ đây, các thiết bị tự hành được lập trình để do thám đối tượng, chơi nhạc và thậm chí đậu được trên dây điện như chim, rình rập đợi thời cơ thuận tiện để bắt “mồi”.

>>> Nhật Bản giới thiệu 'robot chim ruồi'

Máy bay tự hành đang trở thành thiết bị cần phải có cho bất cứ lực lượng an ninh nào trên thế giới, cung cấp “mắt thần” trên không trung.

Tuy nhiên, một nhóm các kỹ sư Mỹ đã mở rộng khả năng của chúng, bằng cách gắn thêm chân có vuốt cho phép các thiết bị tự hành bắt được vật thể khi bay.


Máy bay tự hành có khả năng chộp được vật thể trong lúc bay - (Ảnh: New Scientist)

Thiết kế của các kỹ sư thuộc đại học Pennsylvania ở Philadelphia (Mỹ) dựa trên loại ó đầu trọc, bắt chước khả năng tóm cá trong khi bay của sinh vật này, theo New Scientist.

Trong một dự án khác cũng của đại học Philadelphia, một phần mềm đã được phát triển theo hướng giúp ổn định các thiết bị được gắn thêm tay hoặc chân.

Theo đó, phần mềm trên cho phép thiết bị bắt được các vật thể mà không ảnh hưởng đến tốc độ hoặc hướng bay, bằng cách tái phân phối trọng lượng của nó

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video