Sân bay Bắc Kinh sử dụng năng lượng Mặt Trời

Sân bay Quốc tế thủ đô Bắc Kinh (BCIA), Trung Quốc đã đầu tư 4 triệu NDT (588.000 USD) để xây dựng hệ thống năng lượng Mặt Trời. 

Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Hiện nay, mỗi ngày BCIA có thể sử dụng nguồn năng lượng Mặt Trời để đun 100 tấn nước sôi phục vụ nhu cầu của hành khách, hâm nóng 18.000 suất ăn cho hành khách đi máy bay các hãng hàng không Trung Quốc và quốc tế như Singapore Airlines và Turkish Airlines.

Nhờ có hệ thống năng lượng Mặt Trời, năm 2009, BCIA đã tiết kiệm được 260.000m3 khí đốt, thu về một khoản tiền đáng kể.

Trong tương lai gần, BCIA sẽ lắp đặt thêm các hệ thống năng lượng Mặt Trời, bảo đảm đủ năng lượng đun 315 tấn nước sôi và hâm nóng khoảng 30.000 suất ăn cho hành khách đi máy bay.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng có kế hoạch lắp đặt hệ thống năng lượng Mặt Trời có công suất 70 megawatt vào năm 2012, phấn đấu nâng tỷ lệ sử dụng nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái sinh lên mức 5% trong tổng số nguồn năng lượng tiêu thụ của thành phố trong vòng 2 năm tới./.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video