Sanyo tăng gấp đôi công suất sản xuất nồi Gopan

Ngày 21/12, nữ phát ngôn viên hãng sản xuất điện tử Sanyo của Nhật Bản cho biết hãng này có kế hoạch xây dựng một dây chuyền lắp ráp cho nồi cơm làm được bánh mỳ thành công ngoài dự kiến của hãng có tên gọi Gopan tại nhà máy của hãng này đặt tại tỉnh Tottori nhằm tăng gấp đôi công suất hàng tháng lên 20.000 chiếc trong tháng Tư tới.


Nồi cơm điện làm được bánh mỳ Gopan. (Nguồn: Coolthings.com)

Sanyo đã giới thiệu nồi cơm có thể làm được bánh mỳ từ gạo trên hồi tháng 11 nhưng đến cuối tháng đó, hãng đã phải ngừng nhận đơn đặt hàng do công suất nhà máy của hãng không đáp ứng nổi. Nhờ việc tăng gấp đôi công suất, Sanyo sẽ sẵn sàng tiếp nhận lại đơn đặt hàng vào tháng Tư tới.

Nhà máy ở Tottori sẽ chịu trách nhiệm khâu lắp ráp cuối cùng dựa trên các sản phẩm bán thành phẩm được chuyển giao từ một nhà máy ở Trung Quốc. Nhà máy tại Trung Quốc này hiện đang sản xuất hết công suất nồi cơm Gopan.

Với dây chuyền lắp ráp mới ở Tottori, Sanyo sẽ có hai cơ sở sản xuất sản phẩm đang có nhu cầu rất lớn này.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video