Sao Thổ có mặt trăng sơ sinh

Giới thiên văn học cho rằng tàu du hành Cassini đã chứng kiến sự ra đời của một mặt trăng con ở vành đai sao Thổ.


Dấu chấm nhỏ sáng màu trong hình được cho là mặt trăng sơ sinh - (Ảnh: NASA)

Được đặt tên là Peggy, mặt trăng non nằm ở rìa ngoài của vành đai A sao Thổ, tức phía xa nhất của vành đai lớn của hành tinh.

Nó được tìm thấy cách đây khoảng 1 năm, nhờ vào công của giáo sư Carl Murray công tác tại Đại học Nữ hoàng Mary (Anh) và được đặt tên theo mẹ vợ của ông.

Trong một phát hiện tình cờ, giáo sư Murray lưu ý một tình trạng nhiễu loạn ở vành đai A, với một hình cung có độ sáng hơn 20% so với xung quanh, theo chuyên san Icarus.

Hình cung này dài 1.200km và rộng 10km, được tạo ra do hiệu ứng trọng lực của mặt trăng mới.

Vào thời điểm hiện tại, các nhà khoa học ước tính đường kính của Peggy có thể vào khoảng 0,8km, và sự xuất hiện của nó có thể giúp giới thiên văn hiểu được cách thức tượng hình của các mặt trăng băng giá của sao Thổ.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video