Sắp có mưa sao băng Perseids đẹp nhất năm

Cùng với mưa sao băng Geminids diễn ra vào tháng 12 hàng năm, mưa sao băng Perseids là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm với tần suất cực đại có thể lên tới 80-100 vệt sao băng một giờ. Mưa sao băng Perseids được biến đến với nhiều vệt băng sáng và dài.


Mưa sao băng Perseids được biến đến với nhiều vệt băng sáng và dài.

Có nguồn gốc từ tàn dư sao chổi Swift-Tutle, mưa sao băng Perseids diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 hàng năm, đạt cực đại vào đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 tháng 8.

Năm nay, thời điểm đạt cực đại của mưa sao băng Perseids trùng với trăng lưỡi liềm đầu tháng nên việc quan sát bị ảnh hưởng đôi chút. Tuy nhiên, trăng lặn sớm nên sau nửa đêm, việc quan sát sẽ rất lý tưởng nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Người quan sát hướng về phía đông bắc bầu trời, nơi có chòm sao Anh Tiên, nên chọn nơi thoáng đãng, ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí. Lưu ý, xem dự báo thời tiết trước khi quan sát. Nếu trời nhiều mây và có mưa thì cơ hội quan sát được mưa sao băng rất thấp.

Sau trận mưa sao băng Perseids, sang tháng 10, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hai trận mưa sao băng khác là mưa sao băng Draconids và mưa sao băng Orionids. Tuy nhiên, đây là hai trận mưa sao băng nhỏ.

Cập nhật: 10/08/2019 Theo Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video