Siêu hố đen quay với tốc độ ánh sáng

Lần đầu tiên các nhà thiên văn học đã đo được tốc độ quay của một siêu hố đen, và nó xoay với vận tốc gần bằng tốc độ ánh sáng.


Hình ảnh của NGC 1365 cho thấy khả năng chụp cận cảnh hố đen của NuStar

NuStar, viễn vọng kính tia X của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã lên quỹ đạo hồi giữa năm ngoái, đang cung cấp những chứng cứ mới nhất cho thấy rìa ngoài của hố đen NGC 1365 đang quay với vận tốc 84% tốc độ ánh sáng hoặc hơn.

Siêu hố đen tại thiên hà NGC 1365 có khối lượng gấp hơn 2 triệu lần mặt trời, do vậy giới thiên văn học không thể tưởng tượng nổi nó lại quay nhanh đến vậy.

Giáo sư Guido Risaliti của Trung tâm Vật lý học thiên thể Harvard-Smithsonian (Mỹ) và đồng sự đã rút ra kết luận trên khi nghiên cứu các tia năng lượng cao thông qua NuStar và kính thiên văn không gian XMM-Newton của châu Âu.

Theo báo cáo trên chuyên san Nature, rìa ngoài cùng hố đen NGC 1365 có tốc độ quay dao động từ 84 đến 97% vận tốc ánh sáng.

Việc đo được tốc độ quay của hố đen tại các trung tâm thiên hà thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới thiên văn học, do sự tượng hình của chúng được cho là phản ánh sự hình thành của bản thân thiên hà đó.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video