Sốc: Đất ở Indonesia "hóa lỏng" sau trận động đất, sóng thần kinh hoàng

Theo báo Anh Express, đất tại một số khu vực ở Indonesia đã rơi vào trạng thái giống như một thứ chất lỏng kỳ lạ do ảnh hưởng của trận động đất mạnh tới 7,5 độ richter gây ra sóng thần cướp đi mạng sống của hơn 1.000 người.


Đất ở một số khu vực ở Indonesia đã hóa lỏng sau trận động đất kinh hoàng.

Cụ thể, mặt đất ở một số khu vực được quan sát thấy dịch chuyển xung quanh giống như như chảy và thậm chí những con sóng cũng được hình thành. Đây được gọi là hiện tượng "đất hóa lỏng" xảy ra khi đất bị bão hòa mất đi độ cứng và sự rắn chắc của nó do phải chống chịu với áp lực mạnh chẳng hạn như sự rung lắc từ một trận động đất.

Nhiều người dùng Twitter đã mô tả hiện tượng này là "đáng sợ". Trận động đất cũng gây sóng thần cao tới 6 mét, tấn công hòn đảo Sulawesi, theo Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia.

Phó tổng thống Jusaf Kalla cho biết số người chết cuối cùng có thể lên tới hàng nghìn người.

Nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sụp đổ trong trận động đất, theo phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia Sutopo Purwo Nugroho.

Ông Nuhroho cũng cho biết ước tính có 2,4 triệu người bị ảnh hưởng và ít nhất 17.000 người vô gia cư sau thảm họa kép ở Indonesia.

Cập nhật: 02/10/2018 Theo Dân Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video