Sông băng Nam Cực đang tan nhanh hơn

Theo kết quả báo cáo, sáu con sông băng khổng lồ của Nam Cực đang tan chảy với tốc độ rất nhanh chóng với số lượng băng tan tăng 77% trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến nay.

>>> Băng Nam Cực sẽ tan nhanh trong nhiều thập kỷ tới

Nghiên cứu của Đại học California-Irvine cho biết, băng từ sáu con sông băng là đảo Pine, Thwaites, Haynes, Smith, Pope và Kohler của Nam Cực chiếm 10% mực nước biển dâng toàn thế giới từ năm 2005 đến năm 2010.


Băng ở Nam Cực đang tan ra với tốc độ chóng mặt sẽ khiến mực nước biển dâng lên một cách đáng kể.

Điều này có nghĩa sáu sông băng đang xả một lượng băng gần bằng độ lớn của tảng băng Greenland.

Đặc biệt, con sông băng đảo Pine – một trong những sông băng hoạt động mạnh mẽ nhất đang xả hơn 75% lượng băng của nó so với 40 năm trước đây.

Jeremie Mouginot, một nhà nghiên cứu băng tan tại UC – Irvine và cũng là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Những gì chúng tôi thấy được là băng đang tan liên tục và sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mực nước biển dâng”.

Các nhà nghiên cứu khác đang xem xét các vết nứt trên sông băng để xem độ lan rộng và để tính toán tốc độ xả băng của các con sông.

Đồng tác giả của nghiên cứu – Giáo sư Eric Rignot cho biết nếu các sông băng đã vỡ vụn và tan hoàn toàn thì mực nước biển có thể sẽ dâng thêm 1,2 mét nữa.

Theo Vietnamnet, Daily Mail
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video