Sự sống tiến hóa qua vụ nổ trên trái đất

Một công trình nghiên cứu mới cho rằng sự sống trên Trái đất có thể đã nở rộ qua hai “vụ nổ” chứ không phải chỉ một.

Sự đa dạng hóa lớn nhất các loài trên trái đất xảy ra cách đây 542 triệu năm trong vụ nổ Cambrian. Nhưng các nhà khoa học cho rằng một sự bùng phát tiến hóa tương tự và nhanh chóng đã xảy ra trước cả thời điểm này 33 triệu năm. Vụ nổ này được đặt tên Avalon.

Shuhai Xiao, nhà cổ sinh vật học trường Công nghệ Virginia phát biểu: “Trong thời kỳ huy hoàng của sự sống vĩ mô, tức khoảng cách đây 575 đến 520 triệu năm, không chỉ có một mà ít nhất hai giai đoạn quan trọng xảy ra sự mở rộng hình thái học bất ngờ.”

Đây là nghiên cứu mới, được đăng tải trên ấn bản ngày 4 tháng 1 của tạp chí Science. Công trình này khảo sát sự sống trên trái đất trong thời kỷ Ediacaran cách đây từ 635 đến 542 triệu năm. Các nhà khoa học so sánh hơn 200 loài khác nhau để kết luận các hình thái cơ thể và sự đa dạng phong phú các loài diễn ra trong khoảng thời gian đó.

Mặc dù đây là sự bùng nổ đa dạng sinh học đầu tiên, những loài vật sống vào thời Ediacaran đều biến mất trước vụ nổ Cambrian. “Vụ nổ Avalon là một thử nghiệm độc lập và thất bại so với hình mẫu tiến hóa tương tự trong vụ nổ Cambrian.”


Một hóa thạch 565 triệu năm ở Newfoundland, Canada (Ảnh: LiveScience)

Tuệ Minh (Theo LiveScience)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video