Sửng sốt lỗ đen hàng "khủng" trong hai thiên hà nhỏ

Lỗ đen siêu "khủng" nằm trong hệ thống hai thiên hà VUCD3 và M59cO gây bất ngờ.


Các nhà khoa học thuộc Đại học Utah vừa công bố phát hiện hai thiên hà lạ nằm trong vũ trụ có tên khoa học lần lượt là VUCD3 và M59cO. (Nguồn ảnh: Phys.)


Cả hai thiên hà VUCD3 và M59cO đều nằm cụm thiên hà Virgo. Và mới đây, họ phát hiện có hai lỗ đen siêu "khủng" tồn tại trong thiên hà. (Nguồn ảnh: Phys.)


Trong đó, lỗ đen thiên hà VUCD3 có khối lượng tương đương 4,4 triệu khối lượng Mặt trời, chiếm khoảng 13% khối lượng của thiên hà và nó ra đời trước. (Nguồn ảnh: Phys.)


Không lâu sau đó, lỗ đen trong thiên hà M59cO cũng xuất hiện, nó có khối lượng gấp 5,8 triệu lần Mặt trời, chiếm 18% khối lượng của thiên hà M59cO. (Nguồn ảnh: Phys.)


Hai thiên hà trên có kích cỡ nhỏ gọn, chỉ chiếm 0,1% diện tích trong Dải Ngân Hà, tuy nhiên, lỗ đen hoạt động trong chúng lại khốc liệt, siêu khủng chưa từng thấy. Nhiều người cho rằng đây là bằng chứng tiến hóa hoạt động thú vị, độc đáo của vũ trụ hiện đại. (Nguồn ảnh: Phys.)

Cập nhật: 26/04/2017 Theo Kiến Thức
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video