Thảm họa y tế khiến 10.000 trẻ dị tật

Thuốc Thalidomide được quảng cáo là có tác dụng an thần, giảm cảm giác ốm nghén khó chịu, dùng được cho phụ nữ mang thai, bị cáo buộc là tác nhân gây dị tật bẩm sinh trên 10.000 trẻ em thuộc nhiều quốc gia.

Phát biểu trên AFP hồi cuối tuần qua, ông Harald Stock, Giám đốc điều hành Tập đoàn dược phẩm Grunenthal (đơn vị sản xuất thuốc Thalidomide) đã chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ việc bê bối trên. Sau đó công ty đã cho xây dựng một tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của Thalidomide ở Stolberg, miền Tây nước Đức, nơi công ty đặt trụ sở.


Nhiều trẻ em bị dị tật bẩm sinh do sản phụ uống
thuốc Thalidomide khi mang thai. (Ảnh: AFP)

Các nạn nhân của "thảm họa Thalidomide" không chấp nhận lời xin lỗi suông của Grunenthal, trong khi công ty này không nói rõ về việc bồi thường thiệt hại như thế nào. Tổ chức đòi quyền lợi cho nạn nhân Thalidomide cũng yêu cầu phía doanh nghiệp dược phẩm phải có một "hành động thiết thực" hơn.

Một trong hàng chục nghìn nạn nhân của Thalidomide là anh Astbury (sinh năm 1959 ở Chester) bị cụt tay chân bẩm sinh do mẹ anh đã uống thuốc này trong quá trình mang thai. Anh Astbury nói: "Nếu họ nghiêm túc nhận lỗi và thực sự hối tiếc về những gì đã xảy ra, thì việc cần phải làm ngay lúc này là giúp đỡ chúng tôi, những nạn nhân đã bị ảnh hưởng nặng nề về tài chính".

Freddie Astbury, đại diện Hiệp hội nạn nhân Thalidomide, tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của những người bị ảnh hưởng bởi thuốc ở Vương quốc Anh cũng lên án hành động của Grunenthal. Freddie đề nghị các công ty dược phẩm phải "đặt tiền của họ ở nơi cửa miệng" (tức là chuyện bồi thường) hơn là chỉ có lời xin lỗi suông.


Tổ chức Y tế thế giới không ngừng khuyến cáo
tác hại của loại thuốc "thần dược" này. (Ảnh: AFP)

Theo Sciencemuseum, vụ bê bối thuốc Thalidomide là "thảm họa" đen tối nhất trong lịch sử nghiên cứu và chế tạo dược phẩm thế giới. Loại "thần dược trị bá bệnh" này được bán ra thị trường từ những năm 1950, ước tính trong chưa đầy 10 năm đã có 10.000 trẻ em bị dị tật, cụt chân, cụt tay, mù lòa... vì người mẹ đã dùng Thalidomide trong lúc mang thai.

Hiện nay khoảng 5.000 đến 6.000 nạn nhân của "thảm họa" Thalidomide còn sống và tiếp tục đấu tranh đòi được bồi thường thiệt hại.

Bị cộng đồng phản đối dữ dội nhưng đến nay Thalidomide vẫn được bán rộng rãi trên thị trường và được công nhận về công dụng trị bệnh phong, HIV cùng một số bệnh ung thư tủy xương. Tổ chức Y tế thế giới vẫn không ngừng khuyến cáo tác dụng phụ của loại thuốc này gây dị tật ở thai nhi.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video