Thiên hà "đậu xanh"

 Các đài thiên văn tại Chile và Hawaii (Mỹ) đã xác định được một dạng thiên hà mới gọi là thiên hà đậu xanh, do vẻ ngoài bất thường và ánh sáng kỳ lạ của chúng.


Thiên hà đậu xanh thuộc chòm sao Bảo Bình

Những thiên hà mới phát hiện này tỏa ánh sáng xanh lục, và thuộc nhóm những thiên thể hiếm hoi nhất trong vũ trụ, theo Space.com dẫn lời Đài thiên văn Nam Âu (ESO).

Trong khi phần khí ở trung tâm nhiều thiên hà xuất phát từ năng lượng của một hố đen, toàn bộ thiên hà đậu xanh lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ chứ không chỉ ở phần trung tâm.

Thiên hà đậu xanh đầu tiên được quan sát nằm ở chòm sao Bảo Bình, và ánh sáng của nó phải mất khoảng 3,7 tỉ năm ánh sáng mới đến được Trái đất.

Sau phát hiện trên, các nhà thiên văn học rà soát lại danh sách của gần 1 tỉ thiên hà khác và xác nhận thêm 16 đối tượng có đặc điểm tương đồng.

Thiên hà truyền thống ít có khu vực nào tỏa sáng, nhưng ở thiên hà đậu xanh, vùng khí bị ion hóa cũng lớn như chính thiên hà đó. Oxygen bị ion hóa phát ra ánh sáng xanh lục, giúp giải thích màu sắc kỳ lạ của những "dân cư" hiếm hoi trong vũ trụ.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video