Thời tiết xấu, nhiều nơi không xem được sao băng

Sáng qua 18-11, mưa sao băng Leonids đã xuất hiện đúng như dự báo. Tuy nhiên do thời tiết xấu, nhiều nơi tại Việt Nam đã không thể quan sát được hiện tượng thiên văn kỳ thú này.

Những vệt sáng vào lúc sáng sớm tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. 
Ảnh: People's Daily.

Tại Q.12 (TP.HCM), do bầu trời thường xuyên có mây mù, nhóm quan sát của CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) chỉ xem được 17 sao băng trong thời gian từ 2g - 3g30 sáng, sau đó mây trở nên dày đặc nên nhóm đã ngưng quan sát vào lúc 4g sáng.

Tại ĐH quốc gia Thủ Đức, nhóm của bạn Lê Bá Trung (thành viên HAAC) quan sát được hơn 10 sao băng cả đêm. Tại Cần Giờ, do không bị ô nhiễm ánh sáng, bạn Đinh Nguyễn Ngọc Lành quan sát được hơn 20 sao băng.

Vào thời gian được cho là cực điểm của mưa sao băng (khoảng 4g trở đi), do mây mù rất nhiều nên các nhóm quan sát được rất ít sao băng.

Tại Vĩnh Long, nhờ thời tiết tốt và địa điểm quan sát không bị ánh đèn, một thành viên HAAC đã thấy được 20 sao băng vào lúc cực điểm (từ 4g30 đến 5g sáng).

Tại Pleiku và Lâm Đồng, các nhóm quan sát không thấy gì do trời đầy mây và sương mù. Còn tại các tỉnh phía bắc như Ninh Bình, Hà Nội, theo lời bạn Trương Ngọc Khánh (một thành viên HAAC) cũng không quan sát được do mây mù và lạnh.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video