Thừa Thiên - Huế: Phát hiện ba hũ tiền cổ

Người dân ở Thừa Thiên - Huế phát hiện gần 70 kg tiền cổ được chôn dưới đất nhưng cơ quan chức năng chỉ mới thu hồi được gần 1kg (khoảng 500 đồng tiền cổ), số còn lại đã bị phân tán.

Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế hôm 01-02 cho biết Bảo tàng vừa thu hồi gần 1 kg tiền cổ tại thôn Hòa Bắc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế.

Theo phản ánh của người dân, ngày 27-1, một nhóm rà tìm phế liệu đã phát hiện ba hũ sành cao khoảng 40 cm, đường kính bụng khoảng 35 cm đựng đầy tiền cổ ước khoảng 70 kg (trong đó có một hũ đựng tiền được đúc bằng bạc) trên khoảnh đất trước cửa nhà anh Phan Sáu.

Sau khi nhóm người trên đưa các hũ tiền lên khỏi mặt đất, hơn 50 người dân trong thôn đã ùa đến đập vỡ hũ lấy tiền rồi chia nhau. Ngày 1-2, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ thu được khoảng 500 đồng tiền gồm tiền: Thành Thái, Thiệu Trị, Tự Đức, Duy Tân, Gia Long, Minh Mạng, Bảo Đại... và cả tiền Pháp. Ngoài ra còn có chín đồng tiền bằng bạc chưa rõ xuất xứ.

Trước đó, năm 1994, khi rà tìm phế liệu tại xã Phong Mỹ, một người dân cũng đã tìm thấy một chiếc trống đồng Đông Sơn. Lúc người này đang đưa đi bán thì bị các cơ quan chức năng phát hiện, thu hồi.

QUANG TIẾN

Theo Nhân dân, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video