Thụy Sĩ chế vệ tinh dọn "rác không gian"

Theo hãng tin AP, các nhà khoa học Thụy Sĩ dự định phóng một “vệ tinh gác cổng” được thiết kế đặc biệt nhằm dọn dẹp những mảnh vỡ đang bay quanh quỹ đạo mà người ta gọi là “rác không gian”.

>>> Báo động về rác trên vũ trụ

Vệ tinh trị giá 10 triệu franc Thụy Sĩ có tên gọi CleanSpace One, nguyên mẫu của một dòng vệ tinh như thế, đang được Trung tâm Không gian Thụy Sĩ thuộc Viện Công nghệ Liên bang ở thành phố Lausanne (EPFL) chế tạo.


Rác không gian đang bủa vây Trái đất

Ngày 15.2, EPFL cho biết việc phóng vệ tinh sẽ được tiến hành trong vòng 3-5 năm tới và nhiệm vụ đầu tiên của nó là tóm lấy hai vệ tinh của Thụy Sĩ được phóng vào các năm 2009 và 2010.

Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) cho biết hơn 500.000 mảnh vỡ của tên lửa đẩy, vệ tinh và các mảnh vỡ khác đang được theo dõi do chúng bay quanh quỹ đạo Trái đất đủ nhanh để gây tổn hại cho một vệ tinh hay một tàu không gian.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video