Tiêm tế bào mầm vào não để chữa liệt do đột quỵ

Các bệnh nhân bị liệt hoàn toàn sau đột quỵ đã có thể cử động trở lại sau khi được tiêm trực tiếp tế bào mầm vào não, theo tờ Daily Mail.

Đối tượng của cuộc thử nghiệm là 5 bệnh nhân người Anh đã bị liệt hoàn toàn từ 6 tháng đến 5 năm sau khi bị đột quỵ.


Não thường bị hư hại nặng sau cơn đột quỵ - (Ảnh: Shutterstock)

Nhờ vào một phương pháp điều trị mới, các bệnh nhân này đã có thể cử động lại các ngón tay và thậm chí có thể làm được những công việc nội trợ đơn giản.

Nhóm nghiên cứu với người dẫn đầu là Giáo sư Keith Muir tại Trường đại học Glasglow (Anh) đã tiêm trực tiếp tế bào mầm vào não các bệnh nhân với hy vọng chúng sẽ trở thành những mô khỏe mạnh hoặc khởi động quá trình phục hồi vùng não bị hư hại.

Những tế bào mầm được sử dụng trong cuộc thử nghiệm đã được tạo ra từ 10 năm trước từ mô thần kinh của bào thai.

Đây được xem là cuộc nghiên cứu đầu tiên trên thế giới sử dụng tế bào mầm để giúp bệnh nhân hồi phục sau đột quỵ.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video