Tiếp cận hành tinh có thể có sự sống

Trung tâm NASA của Mỹ đang chuẩn bị tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu đối với hành tinh Ceres – tiểu hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một hành tinh có thể có sự sống.

Trang Discovery News đưa tin, vào tháng 3 năm 2015, tàu thám hiểm vũ trụ Dawn của NASA sẽ bay vào quỹ đạo xung quanh hành tinh Ceres - tiểu hành tinh lớn nhất trong vành đai thiên thạch giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Các nhà nghiên cứu cho rằng Ceres là tiểu hành tinh có thể có sự sống với bề mặt ấm và ẩm, ẩn chứa tiềm năng ngang với mặt trăng Europa của Sao Mộc và vệ tinh Enceladus của sao Thổ.


Tàu thám hiểm vũ trụ Dawn của NASA sẽ bay xung quanh tiểu hành tinh có thể có sự sống Ceres trong năm 2015 tới. (Ảnh minh họa)

Tiểu hành tinh có khả năng có sự sống Ceres rộng 950km và được coi là một tiểu hành tinh dị biệt với lõi đá cùng lớp manti được tạo thành từ băng, ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện nhiều chất khoáng chứa nước trên bề mặt Ceres.

Ông Jian-Yang Li thuộc Viện Khoa học hành tinh tại Tucson, Arizona Mỹ phân tích, nước chiếm 40% trọng lượng Ceres, điều này khiến cho hành tinh có thể có sự sống Ceres trở thành nơi chứa nhiều nước nhất trong Hệ Mặt Trời, không tính Trái Đất. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định rằng nước trên Ceres hiện đang ở dạng lỏng.


Tiểu hành tinh có thể có sự sống Ceres. (Ảnh Discovery News)

Ceres nằm cách Mặt Trời 2,8 đơn vị thiên văn (đơn vị thiên văn là khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất, 1 AU tương đương với 150 triệu km), gần hơn nhiều so với Europa và Enceladus. Bên cạnh đó, đầu năm 2014, các nhà khoa học đã công bố phát hiện mới về hiện tượng bốc hơi nước trên bề mặt hành tinh có thể có sự sống này. Cho dù vậy, hiện tượng bốc hơi nước trên Ceres cũng chưa hẳn là bằng chứng của nội nhiệt mà có thể là do lớp băng gần bề mặt Ceres bị Mặt Trời làm nóng lên.

Theo nhận định của các nhà khoa học, tàu thám hiểm vũ trụ Dawn sẽ thu thập thêm được nhiều thông tin hơn sau khi tiến vào quỹ đạo bay xunh quanh tiểu hành tinh Ceres trong thời gian tới, từ đó tạo điều kiện cho các nhà khoa học tiến hành thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu đối với hành tinh có thể có sự sống này.

Theo Vietq
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video