Tìm thấy mộ chim dodo khổng lồ

Các nhà khoa học đã khám phá ra những mảnh xương "được bảo tồn tuyệt đẹp" của khoảng 20 con chim dodo (loài chim thuộc bộ bồ câu nay đã tuyệt chủng) trong một hố đào ở đảo quốc Mauritius trên Ấn Độ Dương.

Cho đến nay, mới chỉ có rất ít thông tin được biết về loài chim này - một loài chim không biết bay nổi tiếng được xem là đã tuyệt diệt trong thế kỷ 17.

Một nhóm khoa học Hà Lan và Mauritius khám phá ra những chiếc xương trong một vùng đầm lầy gần một nông trường mía ở phía đông Nam của hòn đảo, trong đó có cả phần mỏ và xương của những con chim non. Họ tin rằng chúng có niên đại ít nhất 2.000 năm, và hy vọng qua đó sẽ hiểu thêm về cuộc sống của chúng.

Phát hiện được xem là một bước ngoặt ở Hà Lan. "Khám phá mới sẽ cho phép thực hiện nghiên cứu đầu tiên và tái lập lại thế giới cổ xưa của chim dodo, trước khi người phương tây đặt chân đến Maritius và triệt hạ sinh vật này", Bảo tàng lịch sử tự nhiên của Hà Lan nhận định.

Chim dodo bị những nhà thực dân Hà Lan và Bồ Đào Nha săn đến tuyệt chủng chỉ trong vòng 200 năm sau khi người Âu đặt chân lên đảo quốc này.

Theo LiveScience&VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video