Tìm thấy ngà voi ma mút giữa đường phố Mỹ

Khi đào đường ống nước ở Seattle, Mỹ hôm 11/2, các công nhân tìm thấy ngà voi ma mút sống cách đây 10.000 năm.

Theo Jeff Estep, giám đốc công ty Transit Plumbing, nhóm công nhân tìm thấy ngà voi nằm ở độ sâu 12m khi họ đang đào hệ thống ống nước ở khu phố South Lake Union. “Họ chạm vào vật gì đó rất cứng, dài, hình dạng kỳ lạ. Họ tiếp tục đào đất và nhận thấy đó là ngà voi”, Estep nói.


Công nhân tìm thấy ngà voi ma mút ở Seattle hôm 11/2. (Ảnh: Daily Mail)

Đại diện bảo tàng Lịch sử và Tự nhiên Burke ở Seattle cho hay, các nhà khảo cổ học khẳng định hóa thạch vừa tìm thấy là của một con voi ma mút từ thời kỷ băng hà.

“Việc phát hiện ngà voi ma mút ở tuyến phố South Lake Union là một cơ hội hiếm để trực tiếp nghiên cứu lịch sử tự nhiên cổ đại của Seattle”, tiến sĩ Christian Sidor cho hay.

Theo các quan chức bảo tàng, hóa thạch được tìm thấy trên khu đất cá nhân, nên việc xử lý ngà voi sẽ do chủ đất quyết định. Voi ma mút là một chi voi cổ đại đã tuyệt chủng.

Chúng tồn tại vào thời Pliocen (khoảng 4,8 triệu năm đến 4.500 năm trước). Nó có đặc điểm lông dài (xấp xỉ 50cm), rậm, ngà dài và cong. Răng voi ma mút rất dài, cong quặp vào trong, dài nhất tới 5cm. Chân sau ngắn nên trọng tâm toàn thân nghiêng về phía sau, vai nhô cao.

Theo Zing
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video