Trà đắt tiền nhất thế giới được bón từ phân gấu trúc

Một doanh nhân Trung Quốc đã tổ chức thu hoạch những lá trà hữu cơ được bón bằng phân gấu trúc, mà ông gọi là "trà đắt tiền nhất thế giới".

An Yanshi, 41 tuổi, trồng trà ở Ya'an, một khu vực miền núi của tỉnh Tứ Xuyên và được cung cấp phân bón được sản xuất bởi phân gấu trúc - được coi là bảo vật quốc gia của Trung Quốc - từ các trang trại lân cận.

Sản phẩm của loại trà này sẽ được bán trong gói 50 gram với giá 22.000 nhân dân tệ (2.650€), khoảng 160euro cho một tách trà.

Theo ông An Yanshi, lợi nhuận đầu tiên của loại trà này sẽ được phân phối lại cho các công việc bảo vệ môi trường. Ông đảm bảo rằng giá của sản phẩm sẽ giảm trong thời gian tới.

"Thơm và ngọt ngào", đó là khẳng định của An Yanshi sau khi nếm những chiếc lá đầu tiên. Tuy nhiên, một số khách mời hầu như không ấn tượng và cho rằng ”trà này được bán ở một mức giá cắt cổ, đây chỉ là một vụ quảng cáo ầm ĩ mà thôi".

Nguyễn Vũ Phong (Theo Reuters)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video