Trẻ kén ăn lớn lên dễ bất trị

Những em bé khó tính trong việc ăn uống dễ phát triển thành những "ông tướng" trong nhà, hoạch họe tất cả mọi người, và lớn lên thì gây rối trong trường học.

Hành vi xấu của chúng còn kéo dài đến tận tuổi thiếu niên khi chúng trở nên bất trị, không vâng lời cha mẹ, dối trá, gian lận và bắt nạt các bạn học.

Các nhà nghiên cứu định nghĩa những em bé khó tính là những em không chịu ăn uống, hoặc mỗi lần ăn mất rất nhiều thời gian; hay đói và mệt mỏi vào những thời điểm khác nhau trong ngày; luôn đòi hỏi sự quan tâm chú ý; không chịu ngủ vào buổi tối và quấy đêm.

Nghiên cứu trên 2.000 trẻ em từ lúc mới sinh đến khi 13 tuổi tại Mỹ tìm thấy gene đóng một vai trò trong hành vi của trẻ. Nhưng cách chăm sóc của cha mẹ trong năm đầu đời cũng có một tác động không nhỏ tới sự phát triển của trẻ.

(Ảnh: msnbc)

Một số nhà khoa học thì cho rằng nên để tự trẻ quyết định thời gian ăn uống và đi ngủ. Nhưng nghiên cứu mới nhất thì khuyên rằng cha mẹ cần phải nghiêm khắc hơn và áp đặt thời gian sinh hoạt cho con, để giúp con có được cuộc sống cân bằng.

Ngoài ra, những em bé có mẹ luôn kích thích trí tuệ trong năm đầu đời như đọc sách, nói chuyện, đưa đi chơi cũng sẽ ít gặp vấn đề về hành vi hơn. Việc gia tăng hoạt động còn giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khiến chúng hòa nhập với cộng đồng tốt hơn và không bị ức chế, căng thẳng.

M.T. (theo Daily Mail, VnExpress)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video