Trưng bày mực khổng lồ

Một trong những con mực lớn nhất và còn nguyên vẹn nhất từng được tìm thấy đang xuất hiện trước công chúng tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, Anh.

Con vật bị bắt bằng lưới rà ngoài khơi quần đảo Falkland, với chiều dài lên đến 8,2 mét. Các nhà nghiên cứu của bảo tàng đã thực hiện một quy trình bảo quản tỉ mỉ để giữ nó nguyên vẹn, và hiện trưng bày trên một bồn kính dài 9 mét.

Mực khổng lồ, từng được xem là rắn biển, rất hiếm khi được quan sát thấy và sống ở độ sâu từ 200 đến 1.000 mét.

Chúng có thể nặng tới 1 tấn, và con lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài tới 18,5 mét, xuất hiện năm 1880 ở ngoài khơi đảo Bay của New Zealand.

"Hầu hết mực khổng lồ có xu hướng bị quăng lên bãi biển khi đã chết, hoặc được tìm thấy trong dạ dày của cá nhà táng, vì thế chúng thường ở trong tình trạng rất tồi tệ, phân huỷ nát", Jon Ablett, người quản lý nhóm động vật thân mềm tại Bảo tàng, trưởng nhóm bảo quản cho biết. Chính vì thế, việc phát hiện một mẫu vật lớn, còn nguyên vẹn là rất hiếm hoi.

T. An

Theo VnExpress/BBC NEWS
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video