Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Bắc Đẩu thứ 10

Theo Tân hoa xã, hôm 2/12 Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh thứ 10 thuộc hệ thống định vị, dẫn đường toàn cầu Bắc Đẩu riêng của nước này.

Vệ tinh trên được phóng vào quỹ đạo địa tĩnh của Trái Đất từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3A.

Đây là lần phóng thứ 153 của các dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Theo nhà chức trách, cấu trúc cơ bản của hệ thống Bắc Đẩu đã được thiết lập và các kỹ sư hiện đang thực hiện công tác thử nghiệm và đánh giá toàn diện đối với hệ thống.

Hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu sẽ cung cấp các dịch vụ thử nghiệm về định vị, dẫn đường và thời gian cho Trung Quốc và các khu vực xung quanh trước cuối năm nay.

Trung Quốc sẽ phóng thêm các vệ tinh cho mạng lưới Bắc Đẩu vào trước cuối năm 2012 và hệ thống này sẽ được mở rộng với các dịch vụ được nâng cấp.

Hệ thống định vị, dẫn đường toàn cầu Bắc Đẩu sẽ được hoàn thiện vào năm 2020 với 30 vệ tinh quay xung quanh quỹ đạo.

Được xây dựng năm 2000, hệ thống này được thiết kế nhằm giúp Trung Quốc không bị phụ thuộc vào Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video