Trung Quốc chế tạo robot "Người sắt" thám hiểm vũ trụ

Robot thám hiểm vũ trụ do Trung Quốc chế tạo có hình dáng giống hệt Người sắt, nhân vật siêu anh hùng trong một bộ phim điện ảnh nổi tiếng.

Trung Quốc thiết kế "Người sắt" thám hiểm vũ trụ


Tiểu Thiên (trái) có hình dáng rất giống Người Sắt (phải). (Ảnh: Weibo).

Ra mắt tại Hội chợ Công nghiệp Quốc tế lần thứ 17 diễn ra ở Thượng Hải hồi đầu tháng, robot thám hiểm vũ trụ có tên Tiểu Thiên. Đây là thành quả phát triển của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Theo Shanghaiist, Tiểu Thiên thuộc loại robot thế hệ mới, có thể chống chịu môi trường khắc nghiệt trong vũ trụ, bao gồm trạng thái không trọng lượng, phóng xạ và điều kiện chênh lệch nhiệt độ cao. Các nhà phát triển đặt kỳ vọng robot có thể hoạt động trên các trạm vũ trụ, đổ bộ lên Mặt Trăng và tàu vũ trụ không người lái, thậm chí thay thế con người trong nhiều dự án không gian.

Tiểu Thiên có bàn tay và cánh tay linh hoạt, cho phép nó thực hiện mọi động tác như con người, từ nhặt bút đến thay mối nối điện. Tuy nhiên, robot chưa được trang bị lò phản ứng mini và sẽ không tham gia dự án sao Hỏa vào năm 2020.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video