Trung Quốc nâng cấp hệ thống Bắc Đẩu

Trung Quốc cho hay sẽ nâng số vệ tinh của hệ thống định vị Bắc Đẩu lên 30 vào năm 2020 trong nỗ lực cải thiện độ chính xác nhằm cạnh tranh tốt hơn trước mạng GPS của Mỹ.

>>> Trung Quốc cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu


Mô hình hoạt động của hệ thống Bắc Đẩu - (Ảnh: beidou.gov.cn)

Hệ thống Bắc Đẩu, với 16 vệ tinh bao phủ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hiện có độ chính xác trong vòng 4,5m, nhưng giới chức Trung Quốc tuyên bố muốn nâng cấp nó để cạnh tranh với hệ thống GPS của Mỹ, hiện là mạng định vị toàn cầu được sử dụng phổ biến nhất thế giới, theo ZDNet.

Đã có 6 vệ tinh bổ sung vào hệ thống trên hồi năm ngoái, kể từ khi được khởi động vào tháng 12/2011.

Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Không gian Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh khuyến khích các nước châu Á khác tận dụng hệ thống Bắc Đẩu hiện cung cấp miễn phí, cũng như Mỹ đang làm như vậy với hệ thống GPS.

Ran Chengqi, giám đốc Văn phòng Định vị Vệ tinh Trung Quốc, cho hay hệ thống Bắc Đẩu cũng sẽ đóng góp vào công cuộc an ninh quốc phòng của Trung Quốc.

“Định vị bằng vệ tinh là mảng quan trọng của cơ sở hạ tầng một nước, và nó là sự kết hợp giữa cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự”, theo ông Ran.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video