Trung Quốc phóng hai vệ tinh vào không gian

Trung Quốc vừa phóng thành công hai vệ tinh nghiên cứu khoa học lên quỹ đạo sáng ngày 20/11.


Hai vệ tinh đẩy lên từ tên lửa Trường Chinh 2D. (Ảnh: Xinhua)

Xinhua cho biết, hai vệ tinh là Chuangxin 1-03 và vệ tinh truyền hình Shiyan 4 được đẩy lên bởi tên lửa Trường Chinh 2D lúc 8h15 theo giờ địa phương, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc.

Vệ tinh Chuangxin 1-03 do Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc phát triển, được sử dụng để thu thập và truyền số liệu từ các trạm giám sát thủy lợi, thủy văn, khí tượng, hỗ trợ phòng tránh thiên tai.

Vệ tinh truyền hình Shiyan 4 để triển khai các thí nghiệm về công nghệ vũ trụ và thăm dò môi trường. Vệ tinh này do Viện nghiên cứu Công nghệ vũ trụ Trung Quốc phát triển.

Đây là lần thứ 151 tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ phóng tàu vào không gian.

Tên lửa Trường Chinh 2D là một phiên bản của tên lửa Trường Chinh 2. Trung Quốc bắt đầu phát triển các tên lửa đẩy hiện đại từ năm 1956 và Trường Chinh đã trở thành tên lửa đẩy chủ chốt trong hoạt động phóng vệ tinh của Trung Quốc.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video