Trung Quốc trình làng tàu siêu tốc mới

Con tàu hình viên đạn đầu tiên được thiết kế và sản xuất ở Trung Quốc với tốc độ lên đến 300 km/giờ, đã lăn bánh khỏi bệ sản xuất sáng thứ bảy, 21/12. Đây là model tàu mới nhất của Liên đoàn đường sắt cao tốc Trung Quốc.

"Sự kiện này đánh dấu việc Trung Quốc gia nhập câu lạc bộ 4 nước sau Nhật Bản, Pháp và Đức trong việc sản xuất các tàu hoả tốc độ cao như vậy", Wang Yongping, Bộ trưởng Đường sắt nước này phát biểu.

Trước kia, tàu hoả nhanh nhất do Trung Quốc chế tạo chạy với tốc độ 250 km/giờ. Những sản phẩm đó hiện đang phục vụ các tuyến từ Bắc Kinh đi các tỉnh.

Loại tàu mới, vượt trội về độ kín, êm và mạnh mẽ hơn. Con tàu dáng thuôn này được làm từ hợp kim nhôm, nặng khoảng 7 tấn. "Thân tàu nhẹ chưa từng thấy", một chuyên gia cho biết.

Với 8 toa, loại tàu này có thể chở 600 hành khách. Người ta dự kiến lắp đặt chúng trên tuyến Bắc Kinh đi Thiên Tân, bắt đầu từ tháng 8, trước khi diễn ra Olympic Bắc Kinh. Nó sẽ giúp cắt giảm thời gian lộ trình từ 80 phút hiện nay xuống 30 phút.


Chiếc tàu cao tốc mới nhất của Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

T. An

Theo Tân Hoa Xã, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video