Vaccine cúm gia cầm H7N1 đầu tiên cho con người

Các nhà khoa học châu Âu đã lần đầu tiên phát triển loại vaccine đối với chủng virus cúm gia cầm H7N1 có thể lây lan từ gia cầm sang người.

Người phát ngôn của Liên minh châu Âu Philip Tod hôm qua cho biết các chuyên gia từ Anh, Ý, Pháp và Na Uy đã chế tạo vaccine cúm gia cầm H7N1 bằng cách sử dụng các phương pháp kỹ thuật mới có thể đẩy nhanh việc chế tạo vaccine trong trường hợp xảy ra một đại dịch cúm.

“Nguy cơ cảnh báo H7 như là một chủng virus cúm gây ra đại dịch được xem xét ở mức thấp hơn so với H5N1, tuy nhiên, việc nghiên cứu chế tạo vaccine cúm gia cầm H7N1 sẽ rất có ích cho việc phát triển vaccine này trong tương lai nếu xảy ra đại dịch cúm”.

Trong khi chủng virus H5N1 khiến ít nhất 62 người kể từ năm 2003 thì virus H7N1 cũng tiềm ẩn nguy cơ chết người. Virus này đã gây ra các ổ dịch chết người ở gia cầm tại Ý vào năm 1999 và có liên quan đến virus cúm gia cầm H7N7 tại Hà Lan khiến khoảng 25 triệu gia cầm bị tiêu hủy.

Theo hội đồng châu Âu, các thử nghiệm ban đầu của vaccine H7N1 sẽ được tiến hành vào mùa xuân tới.

T.VY

Theo Tuổi Trẻ Online
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video