Vẻ đẹp lộng lẫy của bướm vua

Không chỉ sở hữu thân hình đẹp, bướm vua còn là một trong số ít loài côn trùng có khả năng vượt qua Đại Tây Dương.


Bướm vua hay bướm chúa là loài bướm nổi tiếng nhất ở khu
vực Bắc Mỹ. Tên khoa học của chúng là Danaus plexippus.


Nhưng chúng cũng phân bố ở Australia và New Zealand.


Cánh của bướm vua có hoa văn mà cam và đen. Chiều dài sải cánh từ 8,9 tới 10,2cm.


Cứ vào tháng 8 hàng năm, bướm chúa di cư từ Bắc Mỹ xuống
phương nam. Chúng quay về phương bắc vào mùa xuân.


Vân trên cánh của bướm cái đậm hơn so với bướm đực.
Cơ thể bướm đực lớn hơn một chút so với bướm cái.


Giống như nhiều loài côn trùng khác, bướm chúa có 6 chân nhưng chúng
thường chỉ di chuyển bằng 4 chân, do hai chân trước áp sát vào thân.


Đây là loài bướm duy nhất di cư theo cả hai
hướng nam - bắc và bắc - nam như những loài chim.


Nhưng do vòng đời của bướm vua quá ngắn nên không cá thể nào sống
sót trong suốt quá trình di cư. Chúng vừa di cư vừa đẻ trứng và
những con bướm mới lại tiếp tục hành trình của cha, mẹ chúng.


Nếu một đàn bướm vua bắt đầu di cư từ nam lên bắc hoặc
ngược lại, thế hệ cháu hoặc chắt của chúng sẽ hoàn thành cuộc
hành trình, nghĩa là chúng phải mất ba tới bốn đời để tới đích.


Bướm vua cũng là một số ít những loài côn trùng có khả năng vượt qua Đại Tây Dương.

Theo VNE, Monarchprogram.org
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video