Vì sao người ta cư xử hào phóng?

Nghiên cứu được nhóm nhà khoa học của Đại học Luebeck (Đức) thực hiện và đăng tải trên tạp chí Nature Communications số ra ngày 11/7 cho biết người ta cho đi vì điều đó khiến họ hạnh phúc vui vẻ.


Tỉ phú Warren Buffett vừa gây chấn động thế giới khi cho đi hơn 3 tỉ USD từ tài sản cá nhân để làm từ thiện - (Ảnh: AFP).

Các nhà khoa học đã theo dõi những diễn biến tâm lý và cảm xúc cùng những thay đổi trong não bộ ở những người tham gia trải nghiệm hành động hào phóng. Câu trả lời của những người này đều chứng tỏ việc cho đi mang lại cho họ sự thoải mái.

Những hình ảnh chụp cắt lớp não bộ ở những người này cũng cho thấy phần não bộ chỉ huy hành động hào phóng cũng kích hoạt phản ứng ở một phần khác trong não bộ có liên quan tới cảm giác hạnh phúc.

Một nhóm tình nguyện viên khác cũng tham gia nghiên cứu nhưng thay vì cho đi họ được yêu cầu chi tiêu cho bản thân mình. Kết quả chỉ ra nhóm này không có nhiều cảm xúc hạnh phúc như nhóm cho đi.

Điều đặc biệt là những người tham gia trải nghiệm cho đi đều thấy hạnh phúc và mức độ hạnh phúc hoàn toàn không phụ thuộc vào giá trị số tiền mà họ cho đi. Như vậy, khi cho đi người ta cảm thấy hạnh phúc còn hơn cả khi dùng cho bản thân.

Cập nhật: 14/07/2017 Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video