Video: Sáu thập kỷ chinh phục vũ trụ của loài người

Sau 60 năm nỗ lực, con người đã đưa được tàu vũ trụ không người lái chạm tới vành đai của Hệ Mặt Trời.


Vệ tinh Sputnik.

Năm 2017 đánh dấu kỷ niệm tròn 60 năm ngày phóng vệ tinh Sputnik, vệ tinh nhân tạo đầu tiên có quỹ đạo bay xung quanh Trái đất được phóng thành công. Cùng nhìn lại những gì con người đã làm được trong suốt 60 năm chinh phục vũ trụ.

Năm 1942, tên lửa V-2 trở thành vật thể bay đầu tiên được con người phóng vào không gian.

Năm 1957, Phóng thành công Sputnik, vệ tinh nhân tạo đầu tiên có quỹ đạo bay xung quanh Trái đất.

Năm 1965 Pioneer 6 - vệ tinh đầu tiên mang sứ mệnh bay xung quanh Mặt trời được phóng khỏi Trái đất.

Năm 1966 Lunar 10 trở thành con tàu vũ trụ đầu tiên bay xung quanh Mặt trăng.

Cập nhật: 01/09/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video