Video: Xoáy nước tuyệt đẹp do ấu trùng sao biển tạo ra khi kiếm ăn

Ấu trùng sao biển nhỏ hơn một millimet sử dụng các mao để tạo xoáy nước, hấp thụ thức ăn.


Ấu trùng sao biển tạo ra xoáy nước để lấy thức ăn.

William Gilpin, tới từ Đại học Stanford, Mỹ giành giải nhất cuộc thi của Nikon với đoạn phim về ấu trùng sao biển 8 tuần tuổi, Seeker hôm 14/12 đưa tin.

Thước phim cho thấy những con ấu trùng nhỏ hơn một millimet tạo xoáy nước để lấy thức ăn, từ đó hình thành nhiều hoa văn phức tạp tuyệt đẹp trong nước.

"Sao biển là một trong những động vật đầu tiên tiến hóa để kiểm soát môi trường xung quanh theo cách này. Khả năng thích nghi của chúng có thể đã được các loài động vật phức tạp hơn bắt chước. Ngoài lĩnh vực sinh học, quá trình này cũng có thể sử dụng làm nền tảng cho mục đích công nghiệp, chẳng hạn trong việc cải tiến bộ lọc nước", Gilpin chia sẻ.

Cập nhật: 26/12/2016 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video