Việt Nam: Xe chạy bằng điện và năng lượng mặt trời

Trong ảnh là chiếc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời của nhóm sinh viên khoa Cơ khí khóa 29 Trường Đại học Cần Thơ chế tạo vừa được trình làng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (10-1966 – 10-2006).

Xe được thiết kế theo kiểu 4 bánh khá gọn nhẹ. Với công suất động cơ 2 x 250W, vận tốc 25km/giờ, xe chở được 2 người (kể cả người lái). Trên mui xe có gắn 3 tấm pin mặt trời (pin panel). Pin này sẽ hấp thu năng lượng mặt trời, đưa qua bộ điều khiển và chuyển thành điện một chiều vận hành xe hoạt động.

Dương Minh Hùng, thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết: “Nếu được nạp đầy năng lượng, xe có thể chạy được trong suốt 6 giờ. Trong điều kiện nắng tốt, nhiệt độ từ 22oC trở lên, xe có thể vừa chạy vừa nạp năng lượng”.

NHƯ QUỲNH

Theo Sài Gòn giải phóng
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video