Vitamin giúp giảm nguy cơ vô sinh

Chị em phụ nữ có thể tăng cơ hội có em bé bằng cách dùng các viên đa vitamin, theo các nhà nghiên cứu Trường Y Harvard (Mỹ).

Sau cuộc nghiên cứu kéo dài 8 năm trên 18.000 phụ nữ, các nhà khoa học phát hiện những người dùng viên đa vitamin ít nhất 6 lần/tuần giảm được 40% nguy cơ gặp các vấn đề về rụng trứng gây vô sinh so với những người khác.

Tại Anh, có khoảng 150.000 phụ nữ mắc các vấn đề về rụng trứng, với gần 1/10 phụ nữ bị ảnh hưởng bởi vô sinh. Đây là nguyên nhân gây vô sinh thứ hai ở nữ giới sau tắc nghẽn ống dẫn trứng.

“Các viên đa vitamin có nhiều dưỡng chất, trong đó có axit folic - chất giúp ngăn chặn các vấn đề sinh sản ở phụ nữ và giữ vai trò quan trọng trong việc ngừa các khiếm khuyết ở thai nhi”, Jorge Chavarro, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Theo các nhà khoa học, axit folic - có nhiều trong rau xanh rậm lá và gan động vật - có liên quan đến tật nứt đốt sống ở thai nhi, do đó thai phụ và những phụ nữ đang cố gắng có thai thường được khuyên nên dùng viên bổ sung axit folic.

TƯỜNG VY

Theo Independent, Times Online
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video