Vòng đời của một bông tuyết

Vòng đời của một bông tuyết hết sức kỳ thú. Ban đầu, một bông tuyết sẽ có hình dạng lục giác phẳng, đường kính chỉ 0,1 milimet.


-4 đến -20 độ C là nhiệt độ cần thiết để tạo ra một bông tuyết và hiện tượng tuyết rơi và vòng đời của một bông tuyết hết sức kỳ thú.


Ban đầu, một bông tuyết sẽ có hình dạng lục giác phẳng, đường kính chỉ 0,1 milimet. Hình dáng của nó bắt đầu nổi lên do lực liên phân tử của liên kết hydro trong nước (H2O).


Khi nước đóng băng vào các tinh thể lục giác, bông tuyết bắt đầu to dần lên và có hình ngôi sao tùy thuộc vào nhiệt độ, gió và độ ẩm. Nhiệt độ càng xuống thấp (dưới -5 độ C) thì bông tuyết càng lớn dần lên.


Sông băng hay hồ băng được tạo nên từ tuyết tan chảy và đóng băng trở lại, tích tụ qua thời gian tạo ra những tảng băng có màu xanh của hồ nước.

Cập nhật: 30/12/2017 Theo SKĐS
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video