Vũ trụ đang hạ nhiệt

Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng ở Úc để đo nhiệt độ của vũ trụ, và rút ra kết luận rằng nó đang nguội đi giống như dự đoán của giới chuyên gia theo lý thuyết Big Bang.

Một nhóm các chuyên gia quốc tế đến từ Thụy Điển, Pháp, Đức và Úc đã sử dụng Mạng Khối Kính viễn vọng Úc tại New South Wales để đo tình trạng nhiệt độ của vũ trụ khi nó chỉ bằng phân nửa số tuổi hiện tại.

“Đây là sự đo đạc chính xác nhất từng thực hiện về tình trạng nguội đi của vũ trụ trong suốt 13,77 tỉ năm lịch sử của nó”, theo Space.com dẫn lời Robert Braun của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Úc.


Mạng Khối Kính viễn vọng Úc tại New South Wales - (Ảnh: CSIRO)

Các nhà thiên văn học đã nhìn vào ánh sáng đang di chuyển phân nửa chiều dài vũ trụ, có nghĩa là ánh sáng đó khởi đầu cuộc hành trình về hướng Trái đất khi vũ trụ mới được 50% số tuổi như hiện nay.

Họ nghiên cứu chất khí trong thời điểm vũ trụ cách đây 7,2 tỉ năm ánh sáng, chỉ được giữ ấm bằng bức xạ nền của vũ trụ, tức sức nóng còn lại từ sự kiện Big Bang.

Lý thuyết Big Bang về sự hình thành vũ trụ cho rằng nhiệt độ bức xạ nền của vũ trụ sẽ giảm dần khi vũ trụ giãn nở.

Và đó là điều các chuyên gia đã quan sát được, theo trưởng nhóm nghiên cứu Sebastien Muller thuộc Đại học Công nghệ Chalmers (Thụy Điển).

“Vũ trụ cách đây vài tỉ năm ấm hơn vài độ so với hiện tại, giống như thuyết Big Bang dự đoán”, theo Muller.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video