Xác cá lạ dài hơn 2m xuất hiện ở biển Hà Tĩnh

Ngư dân Hà Tĩnh phát hiện xác một con cá lạ dài hơn 2m, nặng khoảng 10kg trôi dạt vào bờ biển.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận với pv, người dân thôn Đại Đồng vừa chôn một con cá lạ cỡ lớn dạt vào bờ biển địa phương.


Cá lạ dài 2,3m, nặng khoảng 10kg trôi dạt vào bờ biển xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). (Ảnh: Đức Hùng).

Khoảng 5h30' sáng 8/5, một ngư dân thôn Đại Đồng trong lúc đi ra biển phát hiện xác con cá trôi dạt vào bờ. Cá dài 2,3m, bề ngang 15-17cm, nặng 10kg, vây và đuôi cá màu đỏ, trên thân có những đốm đen.

Theo Chủ tịch UBND xã Cương Gián, đây là lần đầu tiên có con cá lạ cỡ lớn dạt vào vùng biển này. "Chúng tôi chưa xác định được đó là loài cá gì, nhiều người có kinh nghiệm đi biển cho rằng đây là cá gươm, có ý kiến lại bảo đây là cá hố hoặc cá mái chèo", ông Thanh nói.

Trước đó, tại bờ biển các tỉnh Thanh Hóa Nghệ An, Quảng Bình, người dân cũng chôn những con cá có đặc điểm tương tự dạt vào bờ biển. Nhà chức trách xác định đây là cá mái chèo, có tên khoa học là Regalecus - loài cá xương lớn nhất thế giới, thường sống ở tầng nước sâu và được mệnh danh là vua của các loài cá trích.

Cập nhật: 09/05/2016 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video