Xuất hiện vùng áp thấp gần biển Đông

Dự báo vùng áp thấp đi vào biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây gió mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 29-7, khu vực miền Trung Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động.


Sơ đồ dự báo áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào biển Đông. Đến 13h ngày 30-7, trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 117,0-118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp đi vào biển Đông, ở biển Đông có mưa dông mạnh. Từ ngày 30-7, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 31-7, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngư dân đang ở những vùng biển nguy hiểm cần cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới, có phương án tránh trú an toàn.

Cập nhật: 31/07/2020 Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video