APEC, châu Phi và Trung Đông tăng cường cảnh giác cúm gia cầm

  •  
  • 68

Các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi và Trung Đông đã tăng cường cảnh giác cúm gia cầm sau khi virus chết người này gần đây được tìm thấy tại nhiều nước châu Âu.

21 nước thành viên thuộc diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã nhóm họp hôm nay 31-10 tại thành phố Brisbane của Australia để tìm các biện pháp ngăn ngừa dòng virus cúm H5N1.

Theo giới chức Australia, các quan chức y tế APEC lần đầu tiên nhóm họp để xây dựng kế hoạch chuẩn bị nếu dịch cúm xảy ra và trong trường hợp xấu nhất là virus cúm gia cầm có thể lây lan từ người sang người.

Việc chia sẻ thông tin và thành lập kho dự trữ vaccine cúm cho khu vực nhằm chống lại virus gây chết người H5N1 là những vấn đề hàng đầu được đưa vào chương trình nghị sự.

Một cuộc họp khác của APEC cũng đang được chuẩn bị, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 11 tại Busan, Hàn Quốc, nơi các nhà lãnh đạo hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận các bước chống lại cúm gia cầm.

Trong khi đó, cũng vào hôm nay, hơn 80 bộ trưởng và chuyên gia thú y của các nước châu Phi cũng đang nhóm họp tại thủ đô Rwandan của Kigali để bàn thảo các biện pháp ngăn ngừa chủng virus H5N1 xâm nhập châu Phi.

Những đàn chim di trú được cho là nguồn lây nhiễm virus cúm gia cầm. Kể từ khi cúm gia cầm được phát hiện tại châu Âu, các chuyên gia cảnh báo vào mùa đông, chim di trú có thể mang virus này đến các khu vực ấm hơn tại Bắc Phi, bao gồm vùng châu thổ sông Nile, .

Bán gà tại Arbil, Iraq. Iraq vừa phát hiện có 2 trường hợp cúm gia cầm nhưng khẳng định đó không phải là H5N1

Cuộc họp này diễn ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới hôm thứ sáu cảnh báo châu Phi đang chưa kiểm soát chặt chẽ cúm gia cầm và hệ thống chăm sóc y tế thiếu thốn tại đây sẽ cản trở nếu như xuất hiện H5N1.

Mối lo ngại này cũng lan tới khu vực Trung Đông, nơi hai hội nghị vừa được tổ chức tại Ai Cập và Cyprus để thảo luận các biện pháp chống virus cúm gia cầm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Palestine, Zuhni Al-Waheidi, người đã tham dự cả 2 cuộc họp này hôm qua cho biết chính phủ Palestine đã chi hơn 3 triệu USD để chuẩn bị cho dịch cúm mặc dù hiện nay cúm gia cầm chưa được phát hiện tại lãnh thổ nước này.

Tại Iraq, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ali al-Bahadli cho biết các nhân viên thú y đã hợp tác hành động để giám sát tình hình. Vào hôm qua, khu vực Kurdistan phía bắc Iraq báo cáo phát hiện có 2 trường hợp cúm gia cầm nhưng các chuyên gia đã loại trừ cả 2 trường hợp này đều không phải do chủng virus H5N1.

TƯỜNG VY (Tổng hợp)

Theo Tuổi trẻ Online
  • 68