Bão cấp 8 sẽ ảnh hưởng Đông Bắc Bộ

  •  
  • 113

Sớm nay, sau khi vào vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới được tiếp thêm năng lượng và mạnh lên thành bão - cơn bão số 1 với tên quốc tế là Toraji.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h sáng nay, tâm bão còn cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 200 km về phía đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 8, tăng 1 cấp so với hôm qua (tương đương 62 đến 74 km một giờ).

Dự bão ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ nhanh hơn hôm qua (đạt 10-15 km/h) và sượt qua Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tuy không đổ bộ trực tiếp, nhưng với vòng xoáy rộng, bão sẽ ảnh hưởng đến cả khu vực Đông Bắc Bộ.

Sáng nay, tại Hải Phòng, Quảng Ninh, trời vẫn nắng đẹp. Nhưng theo dự báo, từ chiều nay, tại hai địa phương này gió bão sẽ mạnh lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua gió giật trên cấp 8, trời mưa to. Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và tố lốc.

Dự kiến đường đi của bão. Ảnh: NCHMF (lúc 10h30 ngày 5/7).

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nói chung, gồm cả Hà Nội, từ chiều nay gió cũng sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, trời mưa. Vùng vịnh Bắc Bộ biển động mạnh, gió bão giật trên cấp 8.

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng đang khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, bố trí tàu hợp lý tránh sóng biển xô đẩy gây chìm đắm. Các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là vùng Đông Bắc đã lên phương án di dời dân sinh sống ở vùng có khả năng bị lũ quét, sạt lở đất.

Hồng Khánh

Theo Vnexpress
  • 113