Bão Durian làm chết 20 người ở Philippines

  •  
  • 264

Một người dân ở Manila đặt lốp lên mái nhà, chuẩn bị chống bão Durian.

Một người dân ở Manila đặt lốp lên mái nhà, chuẩn bị chống bão Durian. (Ảnh: AFP)

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một trận lở đất, do hậu quả của bão Durian, ở một thành phố miền đông Philippines. "Siêu bão" này đổ bộ hôm qua, với sức gió trên 150km/giờ.

Bão đem theo mưa lớn gây lở đất khiến những người nói trên thiệt mạng, đồng thời gây lụt với mức nước cao đến nóc nhà dân. Hiện còn nhiều người khác mất tích và các đội cứu hộ đang tìm kiếm.

Thị trưởng thành phố Daraga cho biết "vẫn còn nhiều người chưa được tim thấy, và còn nhiều thi thể nằm dưới đống bùn". Thông tin trên đài phát thanh địa phương cho biết số người thiệt mạng lên đến hàng trăm, nhưng các quan chức cứu hộ chưa thể khẳng định con số.

Công tác cứu hộ gặp khó khăn do bão gây mất điện, cắt đứt đường liên lạc điện thoại và cấp nước ở một số địa phương. Đường sá ở những khu vực bị ảnh hưởng chất đầy đá và bùn do lở đất.

Sau khi đổ bộ Philippines hôm qua, bão Durian đã giảm về cường độ. Tốc độ gió tối đa còn khoảng 150 km/giờ và tiếp tục đi về phía tây, tiến vào biển Đông của Việt Nam.

Bản đồ dự báo cơn bão Durian đổ vào Philippine ngày 30/11/2006
Theo Trung tâm dự báo thời tiết Philippine, ngày 30/11/2006 cơn bão Durian đã
đổ bộ vào ngoại ô thành phố Quezon miền Bắc Manila, Philippin vào với sức
gió 190km/h. Gây thiệt hại và làm siêu vẹo 1000 ngôi nhà dân. 
(Ảnh: AFP)

T. Huyền

Theo AFP, Vnexpress
  • 264