Bệnh lạ ở Pêru

  •  
  • 143

Theo Bộ Y tế Pêru, phía bắc nước này đã xuất hiện một bệnh lạ. Người mắc bệnh bị sốt và nôn ra máu. Hàng trăm người mắc bệnh và 8 người đã chết. 

Ngày 29/12, Vụ phòng chống dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Pêru cho biết: từ đầu tuần này, tại cộng đồng Antôtuntút của người da đỏ Agoarunát ở vùng rừng rậm Amadôn, phía bắc Pêru, đã xuất hiện một căn bệnh lạ, làm ít nhất 8 người chết, 109 người đang bị sốt và phải thở bằng máy tại bệnh viện.

Theo các bác sỹ, bệnh có thể bị lây truyền từ động vật và gây tử vong rất cao với tỷ lệ cứ 10 người mắc bệnh sẽ có 8 người chết.

Triệu chứng của bệnh giống bệnh sốt Vàng Da như nôn ra máu.

Hiện các bác sỹ đã gửi các mẫu bệnh phẩm đến thủ đô Lima để tiến hành phân tích và nghiên cứu.

Trong những năm gần đây, cộng đồng thổ dân ở Pêru thường bị nhiễm một số căn bệnh lạ có tỷ lệ tử vong cao. Nguyên nhân là do ngành y tế nước này thiếu vốn để xây dựng các bệnh viện thích hợp và tiêm phòng vắcxin cho dân.

Theo VietNamNet
  • 143