Bệnh nhân nghi nhiễm H5N1 ở Bắc Giang tái sốt cao

  •  
  • 122

Ngày 7/11, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Nguyễn Huy Cõi cho biết, sau 4 ngày hết sốt, bệnh nhân T.T.H - người bị nghi nhiễm vi-rút H5N1 ở Bắc Giang - đã có biểu hiện sốt cao trở lại. Thân nhiệt của bệnh nhân T.T.H đo được là 38,5 độ C. Ngay lập tức, bệnh nhân này đã được chuyển từ Bắc Giang xuống Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (BV Bạch Mai) ở Hà Nội để theo dõi.

Việc bị sốt cao trở lại đã làm đảo lộn kế hoạch ban đầu là cho bệnh nhân T.T.H xuất viện trong ngày 7/11. Trước đó, trưa 3/11, bệnh nhân T.T.H. nhập viện ở bệnh viện đa khoa Bắc Giang với triệu chứng sốt cao và khó thở. Bệnh nhân này đang mang thai 7 tháng và sinh sống tại huyện Việt Yên, nơi mới được tỉnh Bắc Giang công bố là điểm dịch.

Gia đình bệnh nhân T.T.H sống ở nơi đã được công bố là điểm dịch

Sau khi nhập viện, T.T.H bị nghi nhiễm vi-rút H5N1 nên đã được cho điều trị cách ly tại khoa lây và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Hà Nội xét nghiệm. Tuy vậy, kết quả xét nghiệm 2 mẫu máu của bệnh nhân này đều cho kết quả âm tính và T.T.H có dấu hiệu hồi phục nên các bác sỹ dự định cho xuất viện.

Được biết, trước khi nhập viện, ở nhà bệnh nhân T.T.H có một đàn vịt bị chết không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, ở huyện Việt Yên và Yên Dũng - nơi gia đình bệnh nhân T.T.H sinh sống, dịch cúm đã gây bệnh và làm chết hơn 3.000 gia cầm.

Sau khi chuyển về Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, bệnh nhân T.T.H sẽ được theo dõi chặt chẽ các biểu hiện liên quan đến bệnh cúm A/H5N1. Đến ngày 7/11, VN đã ghi nhận có một trường hợp bệnh nhân đầu tiên trong mùa dịch bị xác định dương tính với H5N1. Đó là một nam giới, 35 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và đã tử vong ngày 29/10.

Lệ Hà

Theo VietNamNet
  • 122