Cách phòng ngừa và bảo vệ trẻ nhỏ trước nguy cơ lây nhiễm virus corona

  •  
  • 1.726

Ngày 27/1, Khoa Nhi thuộc Trung tâm Y tế Trẻ em Hồ Bắc, Bệnh viện Tongji liên kết với Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong đã ban hành "Hướng dẫn Kiểm soát Trẻ sơ sinh trong Đại dịch Nhiễm trùng coronavirus mới" và "Biện pháp Bảo vệ Gia đình và Trẻ em". Các chuyên gia đã đưa ra ý kiến ​​về việc ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm trùng virus Corona mới cho trẻ em mà các bậc cha mẹ cần quan tâm.

1. Sự lây truyền cho trẻ đến từ đâu?

Con đường lây truyền chính để lây nhiễm cho trẻ là những giọt nước và sự tiếp xúc. Các giọt nước từ người bệnh có thể dính vào tay, miệng, mắt của trẻ và khiến trẻ bị lây bệnh. Ở trẻ em, chức năng tự miễn dịch thấp khiến chúng dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trẻ càng nhỏ, càng khó phát hiện.

Con đường lây truyền chính để lây nhiễm cho trẻ là những giọt nước và sự tiếp xúc
Con đường lây truyền chính để lây nhiễm cho trẻ là những giọt nước và sự tiếp xúc.

Một khi bệnh phát triển, bệnh tiến triển nhanh hơn và thời gian ủ bệnh có thể chỉ trong 1 ngày hoặc cũng có thể sẽ mất tới 14 ngày như ở người lớn.

2. Biểu hiện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh?

Nhiễm virus corona mới tương tự như cảm lạnh thông thường với các triệu chứng như sốt, chân tay yếu sức, ho khan, thậm chí có các triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, hệ thần kinh và nhãn khoa.

Sự khác biệt lớn nhất của trẻ bị nhiễm virus corona so với cảm lạnh thông thường là biểu hiện tiêu chảy, thở khó (thở quá nhanh hoặc quá chậm, thở quá sâu hoặc quá nông), ở trẻ sơ sinh là thở khò khè, thậm chí xuất hiện các triệu chứng suy thoái ở môi và da gây ra màu tím tái. Nếu các triệu chứng trên, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay lập tức!

Biểu hiện của trẻ nhiễm virus corona

3. Những trẻ sơ sinh nào cần được xét nghiệm nhiễm coronavirus mới?

Con đường duy nhất có thể lây nhiễm virus Corona mới cho trẻ sơ sinh là lây truyền dọc từ mẹ sang con, lây truyền tiếp xúc gần gũi và truyền giọt (người nhà, khách đến thăm gia đình), nhiễm trùng mắc phải trong bệnh viện.

Tuy nhiên, không rõ liệu coronavirus mới được truyền theo chiều dọc qua nhau thai hoặc qua cho con bú sau khi sinh hay không. Do đó, sàng lọc sơ sinh là bắt buộc đối với những người gặp phải bất kỳ trường hợp nào sau đây: phụ nữ mang thai được chẩn đoán hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona; phụ nữ mang thai tiếp xúc gần gũi với các thành viên gia đình nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona.

Phụ nữ cho con bú nên chú ý rửa tay thường xuyên và chú ý vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ngực và đầu vú. Tuyệt đối không cho con bú nếu bà mẹ bị nhiễm hoặc nghi ngờ bị nhiễm virus Corona mới.

Đối với những bà mẹ được chẩn đoán nhiễm virus corona mới, trẻ sơ sinh ngay lập tức phải được theo dõi và phân lập trong hai tuần sau khi sinh.

4. Làm thế nào cha mẹ có thể bảo vệ trẻ nhỏ?

  • Cách ly kịp thời và đúng cách: Cha mẹ nghi ngờ con bị lây nhiễm virus corona cần tiến hành cách ly con tại nhà, tránh tiếp xúc với trẻ và đeo khẩu trang thích hợp. Trẻ cũng nên đeo khẩu trang phù hợp.
  • Bảo vệ gia đình hàng ngày: Khi ho hoặc hắt hơi, cha mẹ cần che miệng và mũi hoàn toàn bằng khăn giấy, sau đó vứt bỏ khăn giấy đã sử dụng vào thùng kín ngay lập tức và rửa tay bằng nước. Không hôn trẻ, không dùng chung thức ăn với trẻ, không dùng chung đồ ăn và dụng cụ ăn uống với trẻ, và không dùng miệng thổi để làm mát thức ăn trước khi cho trẻ ăn.

Cha mẹ nên cố gắng tránh cho con đến những nơi công cộng đông người, đeo khẩu trang thường xuyên, thay quần áo và giày ngay sau khi vào cửa, xử lý khẩu trang đúng cách, rửa kỹ và vệ sinh trước khi chạm vào trẻ. Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ súc miệng bằng nước muối trước và sau khi đến chỗ đông người, trước và sau khi đi ngủ để nâng cao nhận thức về phòng ngừa.

  • Điều chỉnh nghiêm ngặt việc rửa tay: Thúc giục trẻ rửa tay, rửa mặt thường xuyên và hạn chế đưa tay chạm mặt. Không cho trẻ mút tay, ngoáy mũi, dụi mắt, bảo trẻ không chạm vào bề mặt đồ vật ở khu vực công cộng (đặc biệt là các bề mặt thường xuyên được chạm vào như nút thang máy). Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi tiểu và sau khi chạm vào những đồ vật không sạch sẽ. Dạy trẻ rửa tay theo bảy bước.
  • Tăng cường thông gió cho căn phòng: Các gia đình có điều kiện nên bật máy lọc không khí và khử trùng tia cực tím mỗi ngày. Nên thông gió mỗi phòng 2 đến 3 lần một ngày và mở cửa sổ trong 30 phút đến 1 giờ mỗi lần. Khi phòng được thông gió, chuyển trẻ sang phòng khác và giữ ấm để tránh trẻ bị lạnh trong quá trình thông gió.
  • Vệ sinh và khử trùng hộ gia đình: Giữ cho môi trường trong nhà sạch sẽ và gọn gàng. Các gia đình có điều kiện có thể khử trùng bề mặt của đồ vật bằng rượu mỗi ngày một lần.

Các sản phẩm điện tử như điện thoại di động và IPAD cần được làm sạch và khử trùng hàng ngày. Đồ chơi, học tập và nhu yếu phẩm hàng ngày của trẻ em có thể được khử trùng bằng cách đun sôi trong nước sôi hoặc tiệt trùng trong 30 phút. Đối với những đồ dùng không chịu được nhiệt độ cao, bạn có thể chọn phun rượu hoặc đặt chúng dưới ánh nắng mặt trời.

Không để nhà có góc ẩm ướt để tránh sự phát triển của virus và vi khuẩn. Nếu gia đình bạn có dung dịch khử trùng có chứa chất khử trùng clo, bạn có thể sử dụng để lau sàn nhà 1 ngày 2 lần.

Nếu có cha mẹ nghi ngờ hoặc được xác nhận trong gia đình có người nhiễm bệnh, cần khử trùng các vật dụng hoặc phòng mà người bệnh đã sử dụng, nên lau nhà bằng dung dịch khử trùng chứa chất khử clo từ 4-10 lần/ngày.

Tất cả trẻ em nghỉ ngơi tại nhà nên nghỉ ngơi đúng giờ để đảm bảo ngủ đủ giấc.
Tất cả trẻ em nghỉ ngơi tại nhà nên nghỉ ngơi đúng giờ để đảm bảo ngủ đủ giấc.

  • Hoạt động và nghỉ ngơi phù hợp: Trẻ em không nên xem TV hoặc chơi các sản phẩm điện tử trong thời gian dài khi nghỉ ngơi ở nhà. Các bài tập hoặc hoạt động thể chất nên được sắp xếp hợp lý. Cha mẹ của trẻ nhỏ có thể thực hiện các bài tập chân tay thụ động. Tất cả trẻ em nghỉ ngơi tại nhà nên nghỉ ngơi đúng giờ để đảm bảo ngủ đủ giấc.

5. Chế độ ăn cho trẻ?

  • Cha mẹ quan sát nhu động ruột của con mình mỗi ngày: Điều quan trọng là giữ cho ruột luôn trơn tru! Hãy cảnh giác với chứng khó tiêu và các biểu hiện bất thường của đường ruột như đầy hơi, tiêu chảy, táo bón, và màu sắc, số lượng và mùi của nước tiểu.
  • Cân bằng dinh dưỡng hàng ngày: Đảm bảo đủ dinh dưỡng, ăn thực phẩm giàu protein, rau quả tươi và sạch, tăng cường độ phong phú của các loại hạt mà trẻ ăn (chỉ áp dụng cho trẻ đã có thể nhai) và không ăn kiêng ở thanh thiếu niên. Bổ sung vitamin, khoáng chất và dầu gan cá tuyết với số lượng thích hợp theo tình hình thực tế.
  • Tất cả các loại thực phẩm phải được nấu chín kỹ trước khi tiêu thụ.Tuyệt đối không ăn động vật hoang dã.
  • Uống nhiều nước và đi tiểu đúng cách: tránh uống nước lạnh càng nhiều càng tốt và uống nước ấm để tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể, đồng thời tăng tiêu thụ các sản phẩm sữa (sữa, sữa chua).

6. Nên làm gì nếu trẻ tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm bệnh?

Chủ động cách ly và quan sát trong 14 ngày tại nhà với trẻ. Dù sau 14 ngày trẻ có hay không có triệu chứng bệnh cũng nên yêu cầu sự giúp đỡ của các cơ sở y tế.

Điều quan trọng nhất vẫn là các cha mẹ cần phải có tâm lý vững vàng, đừng quá hoảng loạn trước bệnh dịch để bảo vệ gia đình và con nhỏ.

7.  5 bí kíp giúp mẹ bảo vệ bé khỏi virus, phát triển khỏe mạnh

Dạy bé cách giữ vệ sinh cá nhân
Dạy bé cách giữ vệ sinh cá nhân:
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ giúp bảo vệ trẻ trước sự xâm nhập của vi khuẩn, virus gây bệnh. Có rất nhiều cách mẹ có thể hướng dẫn bé tự bảo vệ bản thân khi ở nhà và chốn công cộng như không dụi mắt, mũi bằng tay mà sử dụng khăn giấy; dùng khuỷu tay che miệng khi hắt xì hơi, ho; bấm thang máy bằng khuỷu tay và rửa tay sau khi tiếp xúc với các vật dụng chứa nhiều vi khuẩn (tay nắm cửa, điện thoại di động, nút bấm trong thang máy…).

Cho bé ngủ đủ giấc
Cho bé ngủ đủ giấc:
Thời gian nghỉ học kéo dài trong mùa dịch khiến lịch trình sinh hoạt của trẻ ít nhiều bị đảo lộn, bé có xu hướng dành nhiều thời gian để chơi thay vì ăn đúng bữa và ngủ đủ giấc. Mẹ nên nhớ rằng, trong thời gian ngủ, cơ thể sẽ tiết ra các hormone quan trọng hỗ trợ quá trình chuyển hóa, tích lũy năng lượng cần thiết cho hoạt động trong ngày. Bởi vậy, ngủ đủ giấc sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện, ít gặp vấn đề về sức khỏe. Ngoài thời gian ngủ ở trường (2-2,5 tiếng), cha mẹ cần đảm bảo ở nhà con ngủ khoảng 11 tiếng với trẻ 1-3 tuổi, 9 tiếng với trẻ 3-6 tuổi.

Kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày
Kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày:
Không riêng lúc đến trường, ngay cả khi ở nhà mùa dịch hoặc chuẩn bị ra ngoài, mẹ cũng nêntheo dõi, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho bé. Đây là cách đơn giản nhất để nhận biết những dấu hiệu bất thường ở cơ thể trẻ. Từ đó, các bà mẹ có thể phòng tránh và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Trang bị khẩu trang cho trẻ
Trang bị khẩu trang:
Virus nCoV xâm nhập vào cơ thể và lây lan qua đường hô hấp, bởi vậy trang bị khẩu trang cho trẻ là việc làm cần thiết khi ra ngoài. Mẹ nên nhớ đeo khẩu trang cho con phải che kín cả mũi lẫn miệng, cũng như hướng dẫn bé cách mang khẩu trang đúng cách: Không sờ tay lên khẩu trang, khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn và không tái sử dụng.

Luôn mang nước rửa tay khô khi ra ngoài
Luôn mang nước rửa tay khô khi ra ngoài
: Rửa tay thường xuyên khi tiếp xúc với các vật dụng dùng chung, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh là một trong những giải pháp phòng ngừa Covid-19 được Bộ Y tế khuyến cáo.Trẻ em vốn hiếu động, nghịch ngợm nên rất dễ tiếp xúc với các môi trường, vật dụng thiếu vệ sinh. Khi không được rửa sạch, tay bé sẽ tích tụ hàng nghìn vi trùng và nếu chạm vào mắt và mũi, sẽ tạo điều kiện các vi trùng, vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Để trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc rửa tay, mẹ cần hướng dẫn bé rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chuẩn bị sẵn nước rửa tay khô để bé tự giác bảo vệ bản thân.

Bài viết liên quan đến virus Corona nên đọc

Cập nhật: 05/08/2020 Theo helino/zing
  • 1.726