Cảnh mưa sao băng khắp thế giới

  •   3,84
  • 2.525

Sao băng Sư tử (Leonid) di chuyển với tốc độ 251.000 km/h khi lao vào bầu khí quyển, tạo nên những vết sáng tuyệt đẹp ở khắp nơi trên hành tinh.

Theo Bill Cooke, một nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), sao băng chủ yếu được tạo nên bởi bụi và băng có kích thước bằng hạt cát. Chúng sẽ bốc hơi trước khi chạm đất nên không gây nguy hiểm cho người dân. 

Sao băng bay qua các ngôi sao trên bầu trời thủ đô Amman của Jordan vào ngày 18/11. Ảnh được chụp bằng kỹ thuật tốc độ chậm (thời gian phơi sáng lâu). Ảnh: People's Daily. 

Những vệt sáng vào lúc sáng sớm tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ảnh: People's Daily. 

Một vệt sao băng tại Canada vào tối 17/11. Ảnh: People's Daily. 

Cảnh tượng tại Nam Phi vào ngày 15/11. Ảnh: People's Daily. 

Sao băng trên bầu trời tại bang Colorado, Mỹ vào ngày 17/11. Ảnh: People's Daily. 

Vệt sáng tại Ontario, Canada vào ngày 16/11. Ảnh: People's Daily. 

Mưa sao băng tại Bắc Ireland vào ngày 17/11. Ảnh: People's Daily. 

Những vệt sáng trên bầu trời tỉnh Prachinburi, Thái Lan vào sáng sớm ngày 18/11. Ảnh: AP.

Theo VnExpress
  • 3,84
  • 2.525