Cây biết nói

  •  
  • 1.083

Các nhà nghiên cứu Mỹ thuộc Trường Đại học Boulder đã tạo một thiết bị cảm biến bé xíu đặt trên cây bắp hay cây khoai tây. Nó có thể phát ra báo động khi cây bị thiếu nước và làm hoạt động hệ thống tưới nước.

Công ty AgriHouse do ông Richard Stoner làm chủ tịch, đã phát triển các cảm biến từ con chip RIFD này. Công ty vừa được Quỹ Khoa học Mỹ (NSF) khen thưởng nhờ sáng chế trên.

“Chúng tôi đã phát triển một thiết bị không xâm nhập, giúp cây "tiếp xúc" với thế giới kỹ thuật số. Thiết bị này cho phép cây liên lạc với người, cho biết nhu cầu của chúng về nước và phân bón”, ông Stoner nói.

Theo các nhà nghiên cứu, công nghệ này có thể giúp ích cho môi trường và giảm số lượng ngày tưới cây thừa, thích ứng với nhu cầu của cây.

Việc còn lại của các nhà khoa học là tìm hiểu xem công nghệ này có thể ứng dụng cho tất cả các loài cây trồng nếu việc lắp đặt các cảm biến đơn giản và ít tốn kém.


(Ảnh: Sciencedaily)

V.S

Theo Techno-Science, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 1.083